Mexico có số giờ làm việc hàng năm cao nhất trong các nước OECD

So sánh số giờ làm việc của người dân trong các nước khác nhau có thể cung cấp cái nhìn tổng thể về quy định làm việc theo văn hóa, năng suất kinh tế và thậm chí các quy định lao động...
số giờ làm việc

Số giờ làm việc trên đều dựa trên năm 2021 (mới nhất có sẵn), trừ Colombia, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, được cập nhật đến năm 2020. Đứng đầu danh sách là Mexico, nơi mỗi công nhân trung bình làm việc hơn 2.000 giờ mỗi năm. Điều này phản ánh động lực lao động của đất nước này, thường xuyên làm việc 6 ngày một tuần.

Có một quốc gia khác vượt qua mức 2.000 giờ làm việc hàng năm trên mỗi công nhân, đó là Costa Rica. Dù có số giờ làm việc nhiều nhưng nước này thường xuyên đứng đầu về chỉ số hạnh phúc HPI của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. HPI là một chỉ số đo lường sự hiểu biết, tuổi thọ và mức sống.

Nhìn vào phần cuối danh sách, hai quốc gia làm việc ít giờ nhất là Đức và Đan Mạch. Điều này phản ánh quy định lao động mạnh mẽ và sự nhấn mạnh về cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân ở các nước này.

Ví dụ: Đức có luật giờ làm việc (Arbeitszeitgesetz) quy định rằng mỗi ngày làm việc không được vượt quá 8 giờ.

Giảm số giờ làm việc không có nghĩa là quốc gia đó trở nên ít năng suất hơn. Đức nổi tiếng với các ngành công nghiệp có giá trị cao như ô tô và dược phẩm, nơi robot và các công nghệ khác có thể tăng năng suất mạnh mẽ.

Điều này được chứng minh bằng GDP hàng đầu đầu người khi Đức đã tăng trưởng đáng kể kể từ năm 2000.

Giới hạn của dữ liệu này là việc tổng hợp cả công nhân làm việc toàn thời gian và bán thời gian, có nghĩa là trong một quốc gia như Nhật Bản, nơi gần 40% lực lượng lao động làm việc bán thời gian, hợp đồng,... thì  con số trung bình có thể bị sai lệch.

Nhật Bản nổi tiếng với văn hóa văn phòng áp lực và có thể nhiều công nhân làm việc nhiều giờ hơn nhiều so với con số 1.607 được báo cáo.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...