Ngay cả giới doanh nhân Trung Quốc cũng ngại … kết hôn vì áp lực kinh tế

Giới trẻ Trung Quốc ngày nay đặc biệt ưu tiên giáo dục và sự nghiệp, một xu hướng khiến các cơ quan chức năng phải đối mặt với “quả bom hẹn giờ nhân khẩu học”…

Một sự kiện kết nối làm quen dành cho giới thượng lưu Trung Quốc
Một sự kiện kết nối làm quen dành cho giới thượng lưu Trung Quốc

Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn cuộc sống độc thân, với số lượng đăng ký kết hôn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022 và 2023, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, bối cảnh thất nghiệp cao và niềm tin của người tiêu dùng suy yếu.

Tình hình này đang khiến các nhà hoạch định chính sách lo lắng khi Trung Quốc phải vật lộn với tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi nhanh chóng ở một quốc gia từng đông dân nhất thế giới và nơi mà tỷ lệ kết hôn gắn chặt với tỷ lệ sinh đẻ.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc hiện thuộc hàng thấp nhất thế giới và dữ liệu chính thức hôm 17/1 cho thấy dân số nước này đã giảm ở năm thứ hai liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm nhân khẩu học.

Vào năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trong cuộc họp cấp cao rằng cần phải tích cực nuôi dưỡng một nền văn hóa mới về hôn nhân và nuôi dạy con cái để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Các chính quyền địa phương cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để khuyến khích người dân lập gia đình, bao gồm khấu trừ thuế và trợ cấp nhà ở cũng như thưởng tiền mặt cho những người kết hôn nếu cô dâu từ 25 tuổi trở xuống.

Julia Meng, chủ nhân công ty "Julia's Events" chuyên tổ chức sự kiện mai mối dành cho người độc thân ở Thượng Hải, cho biết ngày càng có nhiều người từ 35 tuổi trở lên chấp nhận từ bỏ kế hoạch kết hôn. Những người Trung Quốc trẻ hơn, giống như người tham dự sự kiện Jack Jiang, nói rằng họ muốn kết hôn, nhưng giá nhà đất cao, triển vọng việc làm không chắc chắn và tình hình kinh tế chung đều khiến họ thấy nản chí.

“Không phải chúng tôi muốn sống độc thân mà chính cấu trúc đô thị, tình hình kinh tế đã dẫn đến kết quả này”, doanh nhân 32 tuổi nói với phóng viên Reuters.

Tiến sĩ Ye Liu, giảng viên cấp cao tại Viện Trung Quốc Lau China thuộc Đại học King’s London, nhận xét: “Thái độ của giới trẻ Trung Quốc đối với hôn nhân là mối đe dọa lớn cho nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thay đổi cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang rình rập. Tôi lo ngại rằng tình hình sẽ trở nên đau đầu hơn trong những năm tới”.

Ngày càng có nhiều người trẻ ở các xã hội Đông Á trì hoãn việc kết hôn ngay cả khi những khu vực này trở nên thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, ở thành thị Trung Quốc, sự thay đổi này là đặc biệt nhanh chóng. Giáo sư xã hội học Wang Feng của Đại học California, Irvine chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ Trung Quốc chưa từng kết hôn ở độ tuổi cuối 20 đã tăng gấp 8 lần trong khoảng thời gian 25 năm, so sánh dữ liệu điều tra dân số Trung Quốc năm 1990 và 2015.

Trong khi đó, dữ liệu từ năm 2000 và 2010 cho thấy thanh niên Trung Quốc có trình độ đại học trong độ tuổi từ 25 đến 29 có nhiều khả năng độc thân nhất. Và đặc biệt, phụ nữ ở các thành phố phát triển của Trung Quốc có ít mong muốn kết hôn hơn.

Victor Li, một doanh nhân trên 30 tuổi có công việc kinh doanh thành công ở Thượng Hải, cũng tỏ ra ngại ngần với việc kết hôn vì lo rằng không biết mình có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống hôn nhân và gia đình hay không: “Đối với chúng tôi, việc kết hôn là rất tốn kém, đặc biệt là ở một thành phố lớn như Thượng Hải”

Anh Li đã quyết định tạm dừng việc đi xem mắt sau một thời gian tham gia vô số sự kiện mai mối dành cho những người độc thân khá giả, có trình độ đại học, được tổ chức ở một quán bar nhạc jazz sang trọng ở Thượng Hải. “Xét về khả năng tài chính, việc kết hôn thực sự gây áp lực rất lớn cho những người trẻ, trong đó có cả tôi”, anh Victor Li thở dài.

Xem thêm

Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục mới

Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục mới

Tình hình thất nghiệp của thanh niên tại Trung Quốc hiện đang gây ra nhiều lo ngại. Với tỷ lệ thất nghiệp đạt mức kỷ lục trong tháng 5, nền kinh tế lớn nhất châu Á đang đối mặt với thách thức về việc tạo ra đủ việc làm cho thế hệ trẻ...

Có thể bạn quan tâm

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Căng thẳng thương mại và phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay hàng Mỹ tại Canada, khiến nhiều doanh nghiệp và điểm du lịch chịu thiệt thòi lớn về mặt kinh tế khi người tiêu dùng quay lưng…

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Giới thượng lưu toàn cầu đang rời bỏ những tòa nhà chọc trời hào nhoáng để tìm đến nơi an cư mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tính riêng tư và sự ổn định cho nhiều thế hệ. Xu hướng này mở ra kỷ nguyên mới đối với định nghĩa xa xỉ, nơi giá trị được đo bằng chất lượng sống hơn là vật chất…

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố “không sợ” chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thêm thuế 100% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, động thái làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu và thổi bùng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Giá bơ (butter) tại New Zealand đã tăng vọt 46,5% trong 6 tháng đầu năm, biến mặt hàng thiết yếu này thành “xa xỉ phẩm” trong giỏ hàng của người tiêu dùng và khiến họ phải lái xe hàng giờ, xếp hàng ở siêu thị hoặc tự làm bơ tại nhà để tiết kiệm chi phí…

Một hình ảnh từ bộ phim truyền hình Reborn Rich (2022) cho thấy cảnh các thành viên gia đình chụp ảnh cùng cặp đôi sau lễ cưới

Nghề khách mời đám cưới “ăn nên làm ra” ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, nhiều người đang kiếm thêm thu nhập bằng cách giả làm bạn bè, họ hàng của cô dâu chú rể trong đám cưới để “lấp đầy chỗ trống” trên bức ảnh tập thể, khi mà số lượng khách mời được coi như một thước đo cho vị thế xã hội…