Ông Joe Biden chịu “áp lực ngàn cân”, đồng minh, nhà tài trợ đua nhau thúc rút lui khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ

Bên cạnh vấn đề sức khoẻ cá nhân, ông Joe Biden ngày càng phải đối mặt với áp lực từ dư luận và cả các nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ cho rằng ông thể thắng nổi Donald Trump…

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden bước xuống từ Air Force One tại Sân bay Hagerstown Regional, Maryland (Mỹ)
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden bước xuống từ Air Force One tại Sân bay Hagerstown Regional, Maryland (Mỹ)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực từ chính đảng của mình, khi ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ - cả trong các cuộc họp riêng tư lẫn công khai - đều kêu gọi ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thổng 2024.

Những nỗ lực của ông Biden nhằm củng cố niềm tin vào chiến dịch của mình đã không thể hàn gắn sự rạn nứt ngày càng lớn giữa ông và Đảng Dân chủ.

Đài CNN mới đây đã dẫn các nguồn thạo tin cho biết cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Biden. Theo đó, bà được cho là đã chỉ ra rằng những cuộc thăm dò cho thấy ông Biden không thể đánh bại đối thủ Donald Trump và thậm chí nếu ông tiếp tục tranh cử sẽ ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Một nhân vật có tầm ảnh hưởng khác của đảng Dân chủ là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cũng từng chia sẻ với các đồng minh rằng cơ hội chiến thắng của ông Biden đã giảm đáng kể và vị Tổng thống đương nhiệm nên nghiêm túc cân nhắc khả năng tranh cử của mình, The Washington Post đưa tin trong cùng ngày.

Mặc dù đã kiên quyết bác bỏ các lời kêu gọi từ chức, ông Joe Biden vào hôm 16/7 đã nói rằng ông có thể suy nghĩ lại quyết định tiếp tục tranh cử nếu bản thân xuất hiện một “tình trạng y tế” nghiêm trọng.

Chỉ sau đó một ngày, ông Joe Biden, 81 tuổi, đã có kết quả dương tính với Covid-19. Các bác sĩ nói rằng các triệu chứng của ông hiện ở thể nhẹ.

Theo một bài phân tích trên CNBC, cách duy nhất để Đảng Dân chủ thay thế ông Joe Biden ở giai đoạn này là nếu ông Biden tự nguyện rút lui, hoặc nếu ông qua đời hay mắc phải một “khuyết tật” nào đó.

Sau khi vượt qua cuộc bầu cử sơ bộ với gần như không có đối thủ nào, ông Joe Biden đã giành được sự ủng hộ của 4.000 đại biểu Đảng dân chủ. Những đại biểu này sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống của họ trong một cuộc bỏ phiếu trực tuyến vào đầu tháng 8 tới, trước Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC).

Nếu ông Biden rút lui khỏi chiến dịch tranh cử trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, các đại biểu có thể bỏ phiếu cho một ứng viên mới. Theo quy tắc của DNC, nếu không có ứng viên nào giành được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, thì hơn 700 “siêu đại biểu” có thể tham gia vào các cuộc bỏ phiếu sau đó. Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến khi một ứng viên giành được đa số sự ủng hộ của các đại biểu.

Trước áp lực đối với ông Joe Biden, sự chú ý mới cũng được hướng về Phó Tổng thống Kamala Harris, người mà nhiều nhà phân tích và chuyên gia cho là lựa chọn có khả năng nhất để thay thế ông Biden.

“Phó tổng thống rõ ràng là lựa chọn hợp lý”, bà Meena Bose, giám đốc Trung tâm Peter S. Kalikow về Nghiên cứu Tổng thống Mỹ tại Đại học Hofstra cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Bà Bose lưu ý rằng bà Kamala Harris, 59 tuổi, đã vượt qua các bài thử kỹ lưỡng khi bà tham gia chiến dịch của ông Joe Biden vào năm 2020. Hơn nữa, quỹ chiến dịch mà chiến dịch của ông Biden đã tích lũy được trong chu kỳ bầu cử hiện tại sẽ chuyển cho bà Harris nếu bà tiếp nhận vị trí này.

Bà Kamala Harris, giống như ông Biden, đã gặp khó khăn với các chỉ số tín nhiệm thấp trong suốt bốn năm qua. Phía đảng Cộng hòa đã nhiều lần triển khai các cuộc công kích chống lại bà Harris, cáo buộc bà thất bại trong vai trò được giao, ngay cả khi những nhiệm vụ đó không thuộc phạm vi quản lý của bà.

Các đảng viên Dân chủ nổi bật khác, chẳng hạn như Thống đốc California Gavin Newsom hoặc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, đã được đề xuất là những lựa chọn mạnh mẽ hơn bà Harris nếu ông Biden không còn trong cuộc đua. Nhưng hầu hết các nhân vật đó đã nói rằng họ sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng việc bỏ qua phó tổng thống để ủng hộ một ứng viên khác có thể gây ra một đại hội đảng đầy tranh cãi, điều mà Đảng Dân chủ chắc chắn muốn tránh, đặc biệt sau khi đại hội Đảng Cộng hòa đã thể hiện sự đoàn kết trong tuần này.

“Thời gian thực sự còn rất ít và rất khó để tiến hành một chiến dịch cho bất kỳ ai khác ngoài phó tổng thống Kamala Harris”, bà Meena Bose nhận định.

Xem thêm

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024: Ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump (bên trái) và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden

Lạm phát sẽ cao hơn dưới thời Trump so với Biden?

Một cuộc khảo sát mới của Wall Street Journal cho thấy đa số các nhà kinh tế được hỏi tin rằng các chính sách của ông Donald Trump có khả năng tái thúc đẩy lạm phát lên cao hơn so với các chính sách của Tổng thống Joe Biden…

“Kinh tế Biden” hay “kinh tế Trump” sẽ tốt hơn cho người dân Mỹ?

“Kinh tế Biden” hay “kinh tế Trump” sẽ tốt hơn cho người dân Mỹ?

Kinh tế hiện là mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ khi họ theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump. Trong đó, 8 lĩnh vực kinh tế chính là trọng tâm của cuộc thảo luận, những khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân…

Elon Musk cùng nhiều tỷ phú lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump

Elon Musk cùng nhiều tỷ phú lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump

Vụ ám sát bất thành xảy ra hôm 13/7 đã làm rúng động toàn cầu, thu hút phản ứng mạnh mẽ từ những cá nhân và tổ chức vốn thường giữ im lặng trước những biến động chính trị Mỹ. Trong đó, có nhiều doanh nhân lớn đã lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump…

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…