Nhờ Gen Z và Tbiz, thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ Thái Lan "nhăm nhe" vượt ngôi đầu bảng của Singapore tại Đông Nam Á

Với những trung tâm thương mại đẳng cấp và dàn ngôi sao có tầm ảnh hưởng tại châu Á, Thái Lan đang từng bước trở thành một thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ mang tầm thế giới…

594449d500f7fb178ac5b6184dee1dcfa08012a5-3840x2160-2682.jpeg

Khi Dior tổ chức buổi trình diễn Xuân/Hè 2024 tại Paris vào tháng 9, có hàng dài những bạn trẻ xếp hàng và cổ vũ bên ngoài sự kiện. Không khí sôi động này không phải vì bộ sưu tập mới của nhà mốt nước Pháp mà là vì sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu Nattawin “Apo” Wattanagitiphat và Phakphum “Mile” Romsaithong, hai trong số những diễn viên hot nhất Thái Lan hiện nay.

“Rất nhiều diễn viên Thái Lan có lượng người hâm mộ cuồng nhiệt trên khắp thế giới. Ví dụ, đối với Dior ở Paris, fan không đến vì Robert Pattinson. Họ không đến vì những người nổi tiếng phương Tây. Họ đến vì những chàng trai Thái Lan này”, chuyên gia tư vấn mảng thương hiệu cao cấp Nichapat Suphap chia sẻ.

T-BIZ SÔI ĐỘNG - GEN Z CHỊU CHI

Wattanagitiphat và Romsaithong, cặp đôi nhân vật chính trong bộ phim truyền hình đình đám BL (boys love) của Thái Lan, mới chỉ là hai trong số nhiều nhân vật nổi tiếng Thái Lan được đảm nhận vai trò đại sứ của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu nhờ số lượng người hâm mộ ngày càng lớn.

Trong năm qua, Gucci đã bổ nhiệm nữ diễn viên Davika “Mai” Hoorne; Prada mời nam diễn viên Metawin “Win” Opas-iamkajorn; và Dior đã thêm nữ diễn viên Tontawan Tantivejakul vào danh sách đại diện của mình.

Người nổi tiếng không phải là lý do duy nhất khiến các thương hiệu xa xỉ để mắt đến xứ sở Chùa Vàng.

Angelito Perez Tan, đồng sáng lập và CEO của RTG Group Asia, cho biết thị trường xa xỉ của Thái Lan được dự đoán sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,62% từ khoảng 4,64 tỷ USD trong năm nay cho đến năm 2028, khiến quốc gia này có tiềm năng vượt qua Singapore về quy mô thị trường khi CAGR của đảo quốc sư tử trong giai đoạn 2023-2028 chỉ vào khoảng 3,49%.

Trong khi Singapore thường được coi là trung tâm kinh doanh và xa xỉ của Đông Nam Á thì Thái Lan đang phấn đấu trở thành điểm đến mua sắm hàng đầu.

Mặc dù có thể nói là “một chín một mười” ở khu vực, nhưng hai thị trường này lại được thúc đẩy bởi các khía cạnh rất khác nhau trong lĩnh vực bán lẻ hàng xa xỉ.

“Thái Lan phát triển mạnh hơn về thời trang xa xỉ và thu về một phần đáng kể doanh thu từ danh mục này, trong khi Singapore chủ yếu được thúc đẩy bởi đồng hồ và trang sức cao cấp”, ông Angelito so sánh.

Ngoài ra, bối cảnh bán lẻ xa xỉ của Thái Lan được hưởng lợi từ người dân địa phương, trong khi ở Singapore thì đa phần là từ mức chi tiêu của khách du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Thái Lan hoàn toàn có thể nâng cao được nguồn thu từ bên ngoài nhờ hàng loạt chính sách miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc, Ấn Độ…

Trong số những người tiêu dùng địa phương này, thế hệ trẻ đang đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho thị trường xa xỉ Thái Lan.

Đối với nhóm nhân khẩu học này, K-pop và T-pop là hai nguồn cảm hứng lớn, trong đó các tín đồ thời trang trẻ muốn học theo các ngôi sao của họ. Suphap, người điều hành công ty quản lý tài năng Thái Lan The Venture Management đại diện cho Wattanagitiphat và Romsaithong, lưu ý rằng các diễn viên BL Thái đặc biệt giỏi trong việc hướng người mua sắm đến các thương hiệu.

22apo22-wattanagitiphat-and-22mile22-romsaithong-attended-dior-mens-summer-2024-show-in-june-4219.jpeg
"Apo" Wattanagitiphat và "Mile" Romsaithong tham dự show diễn Dior Men's Summer 2024

“Trước khi Dior ký hợp đồng với hai chàng trai này để trở thành gương mặt đại diện, sức mua Dior ở Thái Lan chưa lớn đến như vậy. Nhưng tầm ảnh hưởng của họ thật là đáng nể vì người hâm mộ rất tận tâm và hết lòng”, bà Suphap chia sẻ với chuyên trang Jing Daily.

Ông Angelito Perez Tan cũng lặp lại quan điểm này, lưu ý rằng yếu tố người nổi tiếng chắc chắn góp phần nâng độ nhận diện và thúc đẩy doanh số bán hàng cho các thương hiệu xa xỉ.

“Cộng đồng fan trung thành từ lâu đã được biết đến với khả năng thúc đẩy doanh số khi họ mua hàng như một cách để ủng hộ thần tượng. Ví dụ như khi nữ ca sĩ Lisa của nhóm nhạc BlackPink thực hiện các chiến dịch quảng bá cho Celine, người hâm mộ Thái Lan nói riêng đã sôi sục săn lùng các sản phẩm tương tự vì họ cảm thấy tự hào khi một ngôi sao trẻ người Thái được thương hiệu Pháp ưu ái đến vậy”, ông Tan chỉ ra.

Bên cạnh sự quảng bá của các ngôi sao, người tiêu dùng trẻ cũng đang tìm kiếm những mặt hàng hot trên mạng xã hội.

Jarr Panitchanok, một người mua sắm hàng xa xỉ 33 tuổi sinh ra và lớn lên ở Bangkok, chia sẻ: “Tôi thường theo dõi cả các người mẫu và blogger khác nhau thông qua mạng xã hội của họ như Instagram. Tôi biết những gì đang là xu hướng và điều đó ảnh hưởng đến việc tôi mua một số mặt hàng. Ngoài ra, giá cả và mức độ linh hoạt của trong sử dụng và phong cách tổng thể cũng là yếu tố mà tôi cân nhắc trước khi “mở ví”.

Mặc dù Panitchanok quan tâm nhiều hơn đến các biểu tượng như Hermès Kelly hay Rolex Datejust, nhưng cô vẫn thường xuyên thể hiện sự ủng hộ đối với các thương hiệu có tiếng địa phương như Boyy và Pipatchara. “Thật sự rất vui khi đi ra nước ngoài và được mọi người hỏi về đồ mình đang sử dụng, tôi có thể tự hào nói rằng đây là của một nhà thiết kế người Thái Lan”, Jarr Panitchanok chia sẻ.

4462143-8609.jpg

"NHẬP GIA TUỲ TỤC"

Theo ông Umaporn Whittaker-Thompson, Phó chủ tịch bộ phận Truyền thông Người tiêu dùng tại Tập đoàn tư vấn Vero Đông Nam Á, tầng lớp nhân khẩu học và doanh nhân trẻ đang tích cực tìm đến các sản phẩm xa xỉ như một hình thức tự thưởng cho bản thân và đầu tư dài hạn.

Niềm tin của họ vào giá trị và uy tín gắn liền với các thương hiệu xa xỉ được củng cố nhờ chất lượng cao cấp, giá trị lâu bền mặc dù chi phí ban đầu cao hơn.

Bên cạnh đó, với quan điểm coi việc mua hàng xa xỉ là “một trải nghiệm tự thưởng cho bản thân”, như ông Whittaker-Thompson nói, việc dành thời gian trong một cửa hàng sang trọng mang đến bầu không khí sáng tạo và đầy cảm hứng đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình mua sắm xa xỉ.

Điều này có thể thấy ở việc Hermès mang sự kiện “In The Making” đến khách hàng Thái Lan, bao gồm các buổi trình diễn và chiếu phim trực tiếp, để giới thiệu tay nghề thủ công tinh xảo của họ. Hay như Cartier tổ chức các buổi workshop gói quà và cắm hoa để như một hình thức kết nối và tri ân khách hàng quan trọng của hãng.

Các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội cũng là phần không thể thiếu trong thế giới xa xỉ của những người tiêu dùng giàu có ở Thái Lan. Mọi khía cạnh, từ khám phá sản phẩm, dịch vụ đến thu thập thông tin... đều diễn ra trực tuyến.

Prapasri Vasuhirun, Phó chủ tịch Vero Xperience, đơn vị phụ trách sự kiện của Vero có trụ sở tại Bangkok, chia sẻ: “Ngoài những trải nghiệm trực tiếp, khách hàng Thái Lan còn mong muốn một quá trình chuyển đổi từ trực tuyến sang ngoại tuyến liền mạch ngay từ đầu”.

the-louis-vuitton-x-yayoi-kusama-collaboration-included-stickers-for-line-users-in-thailand-159.jpeg
Bộ sưu tập sticker của Louis Vuitton trên Line Thái Lan

Đặc biệt, ứng dụng tin nhắn Line đã nổi lên như một nền tảng đầy hứa hẹn cho các thương hiệu xa xỉ. Nền tảng này có phạm vi tiếp cận 54 triệu người Thái, là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại quốc gia này.

Nó không chỉ đóng vai trò như một kênh bán hàng, nơi quản trị viên có thể chốt doanh số thông qua trò chuyện trực tiếp mà còn cho phép các thương hiệu livestream và nâng cao nhận thức về thương hiệu thông qua quảng cáo và các tính năng phụ trợ như cài đặt sticker (emoji).

Trong khi các công ty địa phương đã sử dụng Line để bán hàng trong nhiều năm, thì những thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Chanel và Cartier mới đang bắt đầu "nhập gia tuỳ tục".

Theo Line Thái Lan, số lượng tài khoản thương hiệu cao cấp chính thức đã tăng 20% trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng người dùng theo dõi các tài khoản đó cũng cao hơn 40%.

Khi được hỏi về lý do tại sao các thương hiệu nên vào Thái Lan vào thời điểm này, bà Prapasri Vasuhirun đề cập đến bối cảnh bán lẻ đang bùng nổ của đất nước: “Ngành kinh doanh bán lẻ của Thái Lan đang hồi sinh trong năm nay, với nhiều trung tâm thương mại sang trọng lớn được khai trương như EmSphere, Central WestVille và One Bangkok”.

Trong khi đó, nhu cầu đối với hàng hóa xa xỉ cũng phản ánh sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội.

Kết hợp lại, những yếu tố này đang biến Thái Lan trở thành một “tay chơi” hàng xa xỉ đáng nể - không chỉ trong số các quốc gia Đông Nam Á mà còn ở cấp độ quốc tế. Thêm vào đó, với dấu ấn toàn cầu ngày càng mở rộng nhờ ngành công nghiệp giải trí, Thái Lan đang phát triển thành một lực lượng tiêu dùng lớn mạnh và khởi đầu xu hướng, tạo tiền đề cho một kỷ nguyên mới trong thế giới hàng xa xỉ.

Xem thêm

Con gái Thái Lan trong trang phục truyền thống

Vì sao Thái Lan hút được khách doanh nghiệp đến du lịch?

Đất nước chùa Vàng đã đón 11,15 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2022, tăng trưởng mạnh mẽ thời kỳ hậu Covid-19. Bên cạnh nhóm khách du lịch cá nhân, không thể không nhắc đến nguồn khách chủ đạo làm nên thành công của Thái Lan chính là tệp khách MICE với quy mô hàng trăm khách mỗi đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Apple là một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, sở hữu loạt sản phẩm hàng đầu thị trường như iPhone, iPad. Tuy nhiên, ở cột mốc 50 năm, “gã khổng lồ” này phải chứng minh năng lực thích ứng trong kỷ nguyên AI giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ mới…

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies được cho là đã chi phối thị trường dầu thô Trung Đông trong tháng 3, khi mua vào hàng chục lô dầu trong bối cảnh gián đoạn do chiến tranh tạo ra một cơ hội hiếm có cho các nhà giao dịch…

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

CEO của những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra một thông điệp đáng lo ngại về tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng, cũng như những hệ lụy dài hạn đối với kinh tế toàn cầu…

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…