Sau nửa cuối năm 2023 "yên ắng", lĩnh vực xa xỉ chờ đón điều gì vào 2024?

Lĩnh vực xa xỉ được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường thời trang nói chung trong năm 2024, nhưng ngay cả những thương hiệu hàng đầu cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giữ chân người tiêu dùng…

0x0-5253.jpg

Theo công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company, mặc dù Trung Quốc đã mở cửa trở lại vào đầu 2023, nhưng nhu cầu về các sản phẩm xa xỉ cá nhân đã giảm xuống 8% và đánh dấu sự giảm tốc đáng kể sau ba năm liên tiếp tăng trưởng doanh số trung bình trên 20%. Các nhà đầu tư lưu ý: lần đầu tiên sau 7 năm, cổ phiếu xa xỉ không còn là điểm sáng trên thị trường chứng khoán nói chung.

Du lịch quốc tế - vốn là một trong những động lực lớn thúc đẩy chi tiêu của người Trung Quốc - chưa thể bằng với năm 2019, phần lớn là do du lịch phần nào còn hạn chế và cũng trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, các tour du lịch lớn đưa du khách Trung Quốc đi khắp các địa điểm mua sắm hàng đầu Châu Âu như Galeries Lafayette ở Paris hoặc Harrods ở London vẫn chưa được nối lại toàn bộ.

“Lý do khác đã khiến ngành xa xỉ năm 2023 hoạt động kém hơn là bởi nền kinh tế toàn cầu xấu đi, với lạm phát cao và thị trường bất động sản suy yếu”, ông Thomas Chauvet nhận định.

2024 có lẽ sẽ còn khó khăn hơn, với các nhà phân tích tại Bain và Citi đều dự báo mức tăng trưởng trung bình chỉ từ 4 đến 6% và theo ông Thomas Chauvet nhận xét: “Đây mới chỉ là mức vừa đủ để bù đắp lạm phát trong ngành vì chi phí kinh doanh hàng xa xỉ đã tăng lên rất nhiều”.

bigstock-hong-kong-china-circa-janua-331537318-1583.jpg

KHÓ KHĂN Ở KHẮP NƠI

Trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư vào tháng trước, giám đốc Burberry Jonathan Ackeroyd nhấn mạnh rằng, điều bất thường về sự suy giảm trong ngành xa xỉ hiện nay là nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi. “Thực tế này thật sự là khá lạ lẫm, bởi nếu nhìn vào lịch sử, thường thì khi một khu vực gặp khó khăn thì nơi khác sẽ bù lại phần nào”, ông Ackeroyd nhận xét.

Chanel, thương hiệu có sự tập trung lớn của tập khách hàng thượng lưu giàu có, cũng nhận thấy xu hướng tương tự.

Bruno Pavlovsky, chủ tịch thời trang của Chanel, nói với Financial Times hồi đầu tháng này: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là nền kinh tế đi xuống ở khắp mọi nơi, ở mọi quốc gia. Tôi không có quả cầu pha lê để dự đoán tương lai, nhưng rất có thể tình hình sẽ khó khăn hơn vào 2024 so với những gì chúng ta đã thấy vào năm 2023”.

Tuy nhiên, ông Bruno Pavlovsky cũng lưu ý rằng sự chậm lại như vậy là một phần hoàn toàn bình thường của chu kỳ bởi bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng không thể mãi cứ tăng trưởng ở mức hai con số.

Mặc dù vậy, lĩnh vực xa xỉ vẫn được kỳ vọng sẽ vượt trội so với thị trường thời trang rộng lớn - vốn dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế hơn và các nhà phân tích tại McKinsey dự đoán sẽ tăng trưởng từ 2 đến 4% trong năm 2024

Một chuyên gia nghiên cứu tại Bain & Company, bà Claudia D'Arpizio từng nói rằng hàng xa xỉ đang bước vào “giai đoạn Darwin”, với một số thương hiệu - đặc biệt là những thương hiệu phục vụ người lớn tuổi, những người có giá trị tài sản ròng cao và những thương hiệu đa dạng hóa về chủng loại, chẳng hạn như thương hiệu thời trang, dịch vụ và làm đẹp — sẽ có tiềm năng vượt trội hơn so với các đối thủ cùng ngành.

Những thương hiệu đang trong quá trình thay đổi hoặc chuyển đổi sáng tạo, chẳng hạn như Gucci, Burberry hay Ferragamo, có lẽ sẽ chênh vênh hơn. Và tất nhiên, các thương hiệu nhỏ khó lòng cạnh tranh với ngân sách marketing và bán lẻ khổng lồ của những “tay chơi hàng đầu” cũng sẽ chịu thiệt thòi.

“Quy mô là một vấn đề chủ chốt. Nếu Ferragamo hoặc Tod’s chi 10% cho hoạt động marketing, tức là ngân sách vào khoảng 100 triệu Euro, thì ở Louis Vuitton con số đó sẽ là khoảng 2 tỷ Euro”, ông Thomas Chauvet giải thích.

Cuối năm 2023 là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với các trung tâm thương mại, boutique độc lập và các nhà bán lẻ đa thương hiệu khác, với nhiều doanh nghiệp trong số đó đang phải vật lộn với khoản nợ đáng kể và quá nhiều hàng tồn kho. Và những hậu quả của 2 yếu tố này vẫn sẽ để lại “vết sẹo” rõ rệt cho đến năm 2024.

Tháng trước, công ty mẹ Saks Fifth Avenue, Hudson's Bay Company đã huy động được 340 triệu USD tài trợ sau nhiều tháng không thanh toán được hóa đơn, khiến một số nhà cung cấp phải tạm dừng các chuyến hàng trong kỳ nghỉ lễ. Farfetch, với giá trị cổ phiếu đã giảm 97%, đã được "cứu" nhờ khoản vay bắc cầu trị giá 500 triệu USD từ nhà bán lẻ Hàn Quốc Coupang và Greenoaks Capital Partners. Và một nhóm nhà đầu tư gần đây đã đưa ra lời đề nghị trị giá 5,8 tỷ USD để mua lại Macy’s sau khi cổ phiếu của trung tâm thương mại này giảm xuống mức thấp gần ba năm.

Khi các nhà bán lẻ gặp khó khăn, các thương hiệu cung cấp hàng cho họ cũng gặp khó khăn. Đặc biệt, các nhà thiết kế trẻ thường phải tuân theo các hợp đồng buộc họ phải trả phí ngay cả khi không bán được hàng hoặc chấp nhận giảm giá sâu theo yêu cầu của bên bán.

spring-summer-2024-fashion-trends-659bffbd79787-3385.jpeg

THAY ĐỔI TRONG TÂM LÝ TIÊU DÙNG

Khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 xảy ra, các thương hiệu buộc phải giảm giá để lưu thông lượng hàng tồn kho - bắt đầu dẫn đến một chu kỳ giảm giá mà phải mất gần một thập kỷ để phục hồi, đặc biệt là ở Mỹ. Nhưng theo các nhà phân tích, kể từ đó đến nay, rất nhiều các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đều đã giảm thiểu sự tiếp xúc với các trung tâm thương mại và kênh đa phương nơi mà hàng hoá của họ có thể bị giảm giá. Và tất nhiên, động thái giảm giá mạnh như thời điểm 2008 khó có thể xảy ra một lần nữa vào năm 2024.

Thay vào đó, lạm phát – mà như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sẽ giảm từ 6,8% vào năm 2023 xuống còn 5,2% vào năm 2024 – có thể sẽ khiến các thương hiệu cân nhắc việc tăng giá thêm nữa để thúc đẩy lợi nhuận, mặc dù sẽ ở tốc độ chậm hơn so với những năm đại dịch.

Trong khi những người chi tiêu nhiều nhất có thể chấp nhận mức tăng này, các nhà phân tích cho rằng các thương hiệu cần suy nghĩ kỹ về những sản phẩm họ có thể cung cấp ở cấp độ đầu vào (entry-level) cho nhóm khách hàng mới.

Bà Claudia D’Arpizio của Bain cho biết túi xách mini, áo phông và giày thể thao đều trở nên đắt hơn và ít nhận được sự chú ý về mặt sáng tạo hơn trong bối cảnh thương hiệu tập trung quá nhiều vào khách hàng cao cấp. Điều đó có thể dẫn đến việc xuất hiện thêm một số danh mục cấp mới như phụ kiện công nghệ và trang sức thời trang.

Các chuyên gia trong ngành cũng tin rằng, hành vi tiêu dùng đang dần rẽ sang một hướng khác. Sau nhiều năm săn lùng các sản phẩm thời trang dày đặc logo được giới ngôi sao tung hô qua các chiến dịch quảng bá tốn kém, khách hàng giờ đây đã ý thức hơn về khía cạnh “tuổi thọ” của từng mặt hàng mà họ phải chi một số tiền lớn để sở hữu.

Tất nhiên, nguyên nhân chính không chỉ dừng lại ở việc tiêu dùng cẩn trọng hơn ở khách hàng, mà còn là sự thay đổi trong nhu cầu và sở thích của họ. Quá chán với các mẫu thiết kế cầu kỳ và bắt mắt với logo, giới mộ điệu giờ đây quay trở lại để đầu tư vào những món đồ thanh nhã và có phần tối giản hơn như áo cashmere, quần suông lụa và giày bệt. Và đối với sự “trỗi dậy” của Quiet Luxury trong thời gian gần đây, thì việc mua sắm ít hơn nhưng chất lượng cao hơn đang trở thành phương châm của nhiều người.

Một danh mục khác mà nhu cầu dự kiến sẽ giảm mạnh có thể là túi xách, theo nhận định của một số chuyên gia, bởi mặt hàng này vốn đang phải chịu áp lực giữa sự đi xuống của niềm tin của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng “mới chơi đồ hiệu” ở Trung Quốc, và hàng loạt động thái tăng giá dồn dập trong hai đến ba năm qua từ các thương hiệu khiến một số kiểu dáng nhất định trở nên khó tiếp cận hơn với đại chúng.

Trong khi những người mua hàng theo kiểu “đua xu hướng” hoặc lần đầu mua sắm hàng xa xỉ đều đang thắt chặt hầu bao, thì các giám đốc đầu ngành đặt toàn bộ niềm tin vào tập khách hàng trung thành của họ, những nhóm VIC (Very Important Customer - Khách hàng Rất Quan trọng) đóng góp phần lớn cho doanh thu của hãng. Và họ sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu vào năm 2024.

Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều sản phẩm cao cấp hơn, phiên bản giới hạn hơn, những buổi biểu diễn xa hoa hơn và đầu tư nhiều hơn vào các sự kiện và không gian mua sắm riêng dành riêng cho việc thu hút các VIC hào phóng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Pháp và Ấn Độ đua nhau trải thảm đỏ đón “ông lớn” AI

Pháp và Ấn Độ đua nhau trải thảm đỏ đón “ông lớn” AI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đều đang trực tiếp tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để thuyết phục các "ông lớn" công nghệ như SoftBank, Amazon, Microsoft và Google rót hàng chục tỷ USD đầu tư vào hạ tầng AI của đất nước...

“Ông trùm” siêu tàu chở dầu kiếm hàng triệu USD nhờ eo biển Hormuz

“Ông trùm” siêu tàu chở dầu kiếm hàng triệu USD nhờ eo biển Hormuz

Trong khi phần lớn các chủ tàu e ngại rủi ro tại eo biển Hormuz thì tỷ phú Hàn Quốc Chung Ga-Hyun lại xây dựng đội tàu siêu trọng phục vụ chiến dịch xuất khẩu bí mật của UAE, qua đó thu về hàng chục triệu USD và là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ biến động do chiến sự Iran gây ra...

7 trung tâm mua sắm outlet Hà Nội xây dựng sẽ thế nào?

7 trung tâm mua sắm outlet Hà Nội xây dựng sẽ thế nào?

Mô hình trung tâm mua sắm outlet đang trở thành động lực mới thúc đẩy tiêu dùng, bán lẻ và du lịch trên toàn cầu, đồng thời được Hà Nội đưa vào quy hoạch với 7 trung tâm nhằm đón đầu xu hướng mua sắm giá trị và kích cầu kinh tế…

Taylor Swift và Travis Kelce

Lễ cưới của Taylor Swift có thể tiêu tốn hàng chục triệu USD

Tin đồn Taylor Swift và Travis Kelce có thể tổ chức lễ cưới tại Madison Square Garden đang thu hút sự chú ý của công chúng. Giới chuyên gia ước tính tổng chi phí cho sự kiện có thể lên tới 10 - 20 triệu USD, phản ánh quy mô xa hoa tương xứng với khối tài sản và tầm ảnh hưởng của cặp đôi nổi tiếng…

Thương hiệu Trump mang về hàng tỷ USD cho gia đình Tổng thống Mỹ

Thương hiệu Trump mang về hàng tỷ USD cho gia đình Tổng thống Mỹ

Bản kê khai tài chính mới công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về hơn 1,2 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh tiền mã hóa trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, đồng thời tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh toàn cầu giữa lúc các hoạt động này làm dấy lên tranh cãi về xung đột lợi ích….

Sức hút của Bồ Đào Nha trong mắt giới siêu giàu

Sức hút của Bồ Đào Nha trong mắt giới siêu giàu

Trong những năm gần đây, Bồ Đào Nha ghi nhận số lượng cư dân siêu giàu tăng mạnh, nhờ làn sóng đầu tư vào bất động sản, dòng vốn quốc tế đổ vào và sức hấp dẫn của lối sống đặc trưng tại quốc gia này…

CEO JPMorgan Jamie Dimon (ở giữa) cùng 2 ứng cử viên kế nhiệm Troy Rohrbaugh (bên trái) và Doug Petno

JPMorgan chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất Phố Wall

Dù CEO kỳ cựu Jamie Dimon dự kiến sẽ tiếp tục giữ ghế lãnh đạo thêm ít nhất ba năm nữa, nhưng ngân hàng JPMorgan mới đây đã đưa ra kế hoạch kế nhiệm mới, cùng chiến lược cải tổ ban điều hành để chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực được giới tài chính Phố Wall theo dõi sát sao suốt nhiều năm qua…

Giá vàng đang giảm dù lạm phát cao

Vì sao giá vàng lao dốc bất chấp lạm phát tăng cao?

Trái với quan niệm phổ biến rằng vàng luôn hưởng lợi khi lạm phát tăng cao, giá kim loại quý hiện đang có chiều hướng giảm mạnh do thị trường lo ngại lãi suất tiếp tục đi lên, khiến các tài sản sinh lời khác trở nên hấp dẫn hơn…

Châu Âu sẽ phát hành đồng Euro kỹ thuật số vào năm 2029

Châu Âu sẽ phát hành đồng Euro kỹ thuật số vào năm 2029

Nghị viện châu Âu đã bật đèn xanh cho dự án đồng Euro kỹ thuật số nhằm tăng cường chủ quyền tài chính, giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán do Mỹ chi phối và thúc đẩy vị thế của châu Âu trong cuộc đua tiền tệ số toàn cầu…

Cuộc chơi sau những cánh cửa đóng kín: Bí mật mô hình kinh doanh đã tồn tại hơn một thế kỷ của giới thượng lưu

Cuộc chơi sau những cánh cửa đóng kín: Bí mật mô hình kinh doanh đã tồn tại hơn một thế kỷ của giới thượng lưu

Mô hình câu lạc bộ riêng tư (private club) đang trải qua thời kỳ phục hưng nhờ nhu cầu kết nối, trải nghiệm cao cấp và cảm giác thuộc về một cộng đồng riêng biệt của giới giàu có, bất chấp áp lực kinh tế đang đè nặng lên phần lớn các loại hình dịch vụ giải trí truyền thống…

Kinh tế toàn cầu có thể chịu thiệt hại hàng nghìn tỷ USD vì El Niño

Kinh tế toàn cầu có thể chịu thiệt hại hàng nghìn tỷ USD vì El Niño

El Niño 2026 được dự báo có thể trở thành một trong những hiện tượng thời tiết cực đoan nhất từng ghi nhận, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu do suy giảm sản lượng nông nghiệp, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát và những cú sốc mới đối với thương mại quốc tế…