Uniqlo thúc đẩy chương trình tái chế quần áo cũ nhằm hướng tới phát triển bền vững

Chương trình tái chế của Uniqlo cung cấp cho khách hàng phiếu giảm giá điện tử để đổi lấy quần áo đã qua sử dụng.
Uniqlo thúc đẩy chương trình tái chế quần áo cũ nhằm hướng tới phát triển bền vững

Vào năm ngoái, Uniqlo Nhật Bản đã phát động chương trình tái chế Re.UNIQLO đối với áo khoác có thể tái chế 100%. Mới đây, chương trình đã mở rộng phạm vi thêm áo sơ mi, áo khoác hoặc áo vest Heat Tech cũ để khách hàng đổi lấy phiếu coupon điện tử. 

Các sản phẩm còn trong tình trạng tốt sẽ được gửi đến các tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận và UNHCR, trong khi những mẫu không sử dụng được sẽ được tái chế thành những mảnh vải mới. 2 USD sẽ được đổi cho mỗi mặt hàng Heat Tech và 9 USD cho áo khoác hoặc áo vest. 

Nhiều người tiêu dùng hy vọng, những chương trình bền vững như thế này sẽ sớm được thực hiện ở nhiều quốc gia cũng như các thương hiệu thời trang fast fashion khác trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm