Warren Buffett bất ngờ bán gần một nửa lượng cổ phiếu Apple

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mới công bố, công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã cắt giảm gần 50% cổ phần của mình tại “gã khổng lồ” công nghệ Apple…

Chân dung nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett
Chân dung nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

Tỷ phú Warren Buffett đã bất ngờ cắt giảm mạnh cổ phần của Berkshire Hathaway trong Apple, một động thái có thể gây bất ổn cho thị trường chứng khoán rộng lớn hơn khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về chiến lược của "nhà tiên tri xứ Omaha".

Theo tiết lộ, Berkshire Hathaway đã đã bán 75,5 tỷ USD cổ phiếu trong quý thứ 2/2024, nâng tổng lượng tiền mặt lên mức 277 tỷ USD kỷ lục.

Công ty hiện nắm giữ 400 triệu cổ phiếu Apple trị giá 84,2 tỷ USD, giảm từ mức 790 triệu cổ phiếu được ghi nhận trước đó.

Thời gian vừa qua, Berkshire Hathaway đã nhiều lần cắt giảm cổ phần của mình tại Apple - công ty công nghệ có vốn hoá thị trường vào khoảng 3,3 nghìn tỷ USD. Trong 3 tháng cuối năm 2023, Berkshire Hathaway đã bán 10 triệu cổ phiếu Apple, tương đương khoảng 1% cổ phần của họ trong “Nhà Táo”. Đến quý tiếp theo đầu 2024, Berkshire tiếp tục cắt giảm thêm 13% cổ phần của mình tại Apple.

Nhưng chỉ mới hai năm trước, Warren Buffett vẫn luôn miệng ca ngợi cổ phiếu Apple là một trong bốn khoản đầu tư “trụ cột” của Berkshire Hathaway, bên cạnh bảo hiểm Berkshire, tiện ích và đường sắt BNSF mà công ty sở hữu. Chính cách nói này đã mang đến cho các nhà đầu tư ấn tượng rằng ông Buffett sẽ giữ cổ phiếu Apple về lâu dài, giống như với cổ phiếu Coca-Cola và American Express mà ông mua cách đây hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, ông Buffett gần đây đã bán một lượng lớn cổ phiếu của mình ở Apple, Bank of America và nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD.

“Điều này có thể làm thị trường lo lắng, đặc biệt là sau những tin tức có phần yếu kém về lợi nhuận công nghệ, báo cáo việc làm đáng thất vọng và tình hình không chắc chắn về lãi suất”, nhà phân tích Jim Shanahan của Edward Jones cho biết.

Theo nhận định của nhà phân tích Cathy Seifert từ CFRA Research, việc bán cổ phiếu có thể là một động thái quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm, nhưng cũng có vẻ như ông Buffett đang chuẩn bị cho rủi ro suy thoái kinh tế.

Trong báo cáo kinh doanh mới đây, Berkshire đã ghi nhận lợi nhuận giảm nhẹ do giá trị đầu tư giảm, nhưng lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng hơn 15% lên 11,598 tỷ USD, với Geico dẫn đầu sự phục hồi ở một số doanh nghiệp của Berkshire. Trong khi đó, những đơn vị nhạy cảm hơn với nền kinh tế lại chứng kiến kết quả kinh doanh đáng thất vọng.

Ông Warren Buffett từ lâu đã khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào lợi nhuận hoạt động của Berkshire khi đánh giá hiệu suất của công ty, vì con số này không bao gồm các khoản lãi và lỗ từ đầu tư, vốn có thể biến động lớn giữa các quý.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…